Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội “Khai năm Tạ ơn rừng 2026” tại xã biên giới Hùng Sơn
Đồng chí Nguyễn An- Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, thực hiện Kế hoạch tổ chức Lễ hội “Khai năm Tạ ơn rừng” xã Hùng Sơn năm 2026, công tác chuẩn bị đang được các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn xã tích cực triển khai, nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu đề ra.
Lễ hội năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày (4 và 5-4) tại Làng du lịch sinh thái Rừng di sản Pơmu, xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng. Đây là lễ hội truyền thống quan trọng của đồng bào Cơ Tu, được tổ chức vào dịp đầu năm nhằm tri ân “Mẹ rừng”, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, buôn làng bình yên, no ấm đã được chính quyền, nhân dân huyện Tây Giang cũ khôi phục, tổ chức nhiều năm qua.
Lễ hội được tổ chức ngay tại rừng Pơmu, được ví như “Vương quốc Pơmu”, thuộc khu rừng di sản quốc gia với quần thể hàng nghìn cây Pơmu cổ thụ quý hiếm, có giá trị đặc biệt về sinh thái, lịch sử và văn hóa. Việc tổ chức lễ hội tại không gian rừng di sản không chỉ tôn vinh tín ngưỡng truyền thống gắn với rừng của đồng bào Cơ Tu mà còn góp phần quảng bá hình ảnh rừng di sản quốc gia, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên trong cộng đồng và du khách.
Trong những ngày qua, lãnh đạo Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hùng Sơn đã trực tiếp đến địa điểm tổ chức lễ hội để khảo sát, kiểm tra tiến độ triển khai các hạng mục phục vụ Lễ. Trong đó có công tác nâng cấp, sửa chữa Gươl tại làng sinh thái Pơmu; phát dọn các tuyến đường mòn phục vụ đại biểu và du khách tham quan cây di sản Pơmu; chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án hậu cần, đảm bảo ANTT và vệ sinh môi trường…
Qua kiểm tra thực tế, Đảng ủy ghi nhận tinh thần chủ động của UBND xã và các đơn vị liên quan, đồng thời yêu cầu, năm 2026 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, vì vậy việc tổ chức Lễ hội Khai năm Tạ ơn rừng phải đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu, gắn với quảng bá hình ảnh rừng di sản và định hướng phát triển du lịch sinh thái của địa phương. Đảng ủy xã thống nhất thành lập Ban Tổ chức lễ hội, yêu cầu hoàn thành toàn bộ các hạng mục phục vụ lễ trước ngày 28-2, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa của Lễ hội, giá trị của rừng di sản Pơmu và văn hóa giữ rừng của đồng bào Cơ Tu.
Với sự tổ chức chu đáo, trang trọng, Lễ hội Khai năm Tạ ơn rừng xã Hùng Sơn năm 2026 sẽ góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, du lịch xanh của địa phương vùng núi biên giới Hùng Sơn trong thời gian tới.
Hồng Thanh










